Kỷ niệm 95 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên đến LB Nga

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/05/2018 18:52 GMT+7

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Hôm 17/5, tại Cung Ánh sáng trong Điện Smolnuy, thành phố St.Petersburg của Nga đã tổ chức kỷ niệm 95 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nước Nga - Xô Viết.

Tham dự lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Ngày 30/6/1923, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt chân đến nước Nga, quê hương của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, tìm đến với Chủ nghĩa Marx-Lenin và từ đó thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hơn 50 năm gắn bó với nước Nga cho đến những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn bày tỏ sự biết ơn vô hạn với Lê-nin, với Cách mạng Tháng Mười và với nhân dân Liên Xô. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết chủ trương nhất quán của Việt Nam là ưu tiên củng cố và phát triển quan hệ với Liên bang Nga.

Tại buổi lễ, Thống đốc St.Petersburg Poltavchenko nhấn mạnh: Việc tổ chức lễ kỷ niệm thể hiện sự trân trọng, lòng kính yêu của chính quyền nhân dân thành phố với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Di sản Karl Marx ở London, Anh Di sản Karl Marx ở London, Anh

VTV.vn - Thư viện Karl Marx tại trung tâm London là nơi lưu giữ nhiều di sản, kỷ vật, tài liệu và công trình khoa học mà Marx và Engels đã viết trong những năm tháng tại London.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước