Ký ức Hà Nội mùa đông năm 1946 - Kỷ niệm 70 năm toàn quốc kháng chiến

Minh Đức-Thứ sáu, ngày 16/12/2016 16:39 GMT+7

VTV.vn - Chương trình kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến "Ký ức Hà Nội - Mùa đông năm 1946" được tổ chức nhằm thể hiện lòng biết ơn của lớp trẻ đối với các thế hệ cha anh.

Sáng 15/12, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Phụ nữ thành phố tổ chức Chương trình giao lưu Ký ức Hà Nội - Mùa đông năm 1946. Đây là chương trình giao lưu kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016) nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, các cấp bộ đoàn, càn bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi Thủ đô đã tích cực thực hiện nhiều nội dung hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công; tổ chức các hoạt động sinh hoạt truyền thống, tọa đàm, giao lưu với nhân chứng lịch sử, nói chuyện chuyên đề, xem phim, giao lưu văn hóa văn nghệ… về nội dung, ý nghĩa "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến", trong đó có nhiều hoạt động có quy mô, ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. 

Ký ức Hà Nội mùa đông năm 1946 - Kỷ niệm 70 năm toàn quốc kháng chiến - Ảnh 1.

Trung đội trưởng Vũ Tâm thuộc Tiểu đoàn 101 Quyết tử Thủ đô tại Đồng Xuân xúc động kể lại những kỷ niệm năm xưa tại chương trình giao lưu

Để sống lại ký ức của những ngày Hà Nội mùa đông năm 1946, Chương trình Ký ức Hà Nội đã tái hiện lại những thước phim tài liệu "Hà Nội vùng đứng lên" - một thời chiến đấu oanh liệt 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô của quân và dân.

Để thấu hiểu và biết rõ hơn về những ngày tháng gian khổ nhưng rất đỗ anh hùng đó, tại chương trình giao lưu, Ban tổ chức đã mời những nhân chứng lịch sử như ông Lê Đức Vân – Trưởng Ban liên lạc thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu thời ấy, ông Thành Nhân – Nguyên đội viên Đội Tuyên truyền Thành Hà Nội cùng đại diện tuổi trẻ Thủ đô có bạn Lê Mạnh Cường – Sinh viên Học viện Ngân hàng. Hai thế hệ "lớp cha trước, lớp con sau" đã cùng nhau nghe lại những câu chuyện kiên cường, anh dũng của quân và dân trong thời gian năm 1946.

Ký ức Hà Nội mùa đông năm 1946 - Kỷ niệm 70 năm toàn quốc kháng chiến - Ảnh 2.

Ban tổ chức tặng quà cho các nhân chứng lịch sử

Tại sự kiện, ông Nguyễn Khánh Bình – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố nhấn manh: "Tuổi trẻ và nhân dân Thủ đô luôn trân trọng và ý thức sâu sắc về truyền thống lịch sử vẻ vang, nền độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất được đổi bằng xương máu, tuổi xuân, cuộc đời, hạnh phúc của biết bao lớp người đi trước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng thanh niên đã và đang là lực lượng xung kích, là rường cột, là chủ nhân tương lai của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô và đất nước."

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước