Lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại Lễ đường Nhân dân Trung Quốc

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành, Anh Tuấn, Thế Tâm (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 12/09/2016 19:40 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường duyệt đội danh dự - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Đúng 17h chiều 12/9, lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trang trọng tại Đại Lễ đường Nhân dân.

Trưa 12/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới Thủ đô Bắc Kinh, chặng dừng chân thứ 2 trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Chiều 12/9, lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Chính phủ Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân theo nghi thức trang trọng nhất của Chính phủ Trung Quốc.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của lãnh đạo cao cấp Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Trung Quốc kể từ sau Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam và sau 6 tháng kể từ khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đảm nhiệm cương vị đứng đầu Chính phủ. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm chính thức Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự đón tiếp thân tình, trọng thị của lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc dành cho Đoàn, đồng thời chúc nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước

Đây cũng là chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam sau 8 năm. Trong hơn 5 năm trở lại đây, qua lãnh đạo cấp cao hai nước nhiều lần khẳng định việc coi trọng quan hệ song phương, đồng thời nhất trí cùng thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã đạt được. Mặc dù 5 năm qua có những biến động trong quan hệ hai nước, song kim ngạch thương mại hai chiều có thể đạt tới 100 tỷ USD Mỹ vào cuối năm nay và Trung Quốc hiện đứng thứ 9 trong số các nước đầu tư vào Việt Nam. Từ nền tảng này, chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là nhằm tiếp tục khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc đã dành nghi lễ cao nhất để đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Chính phủ Việt Nam với 19 loạt đại bác chào mừng trong tiếng quốc thiều Việt Nam hùng tráng vang lên trên quảng trường Thiên An Môn. Đây là nghi thức chào đón cao nhất dành cho người đứng đầu Chính phủ Việt Nam.

Một số hình ảnh về lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Việt Nam:

Lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại Lễ đường Nhân dân Trung Quốc - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường trên bục danh dự - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước