Lên phương án chuyển nhượng 5 tuyến cao tốc quốc gia

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ ba, ngày 28/10/2014 14:59 GMT+7

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai - một trong 5 tuyến đường VEC đầu tư. (Ảnh: VnExpress)

Năm tuyến cao tốc quốc gia có thể sẽ được bán cho đối tác trong và ngoài nước. Chủ trương chưa từng có trong tiền lệ này sẽ được Bộ GTVT lên phương án thực hiện vào chiều 28/10.

Năm tuyến cao tốc bao gồm: Cầu Giẽ - Ninh Bình; Nội Bài - Lào Cai, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Bến Lức - Long Thành. Năm tuyến cao tốc này có tổng chiều dài là 540km.

Tổng mức đầu tư của các dự án này lên đến gần 126.000 tỷ đồng, tương đương gần 6 tỷ USD.

Theo Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam, chủ trương chuyển nhượng này để tái cơ cấu nguồn vốn cho 5 dự án cao tốc nói trên. Nếu được thực hiện, 5 dự án trên sẽ giảm được áp lực lớn trong việc huy động vốn cho các dự án tiếp theo.

Trong số 5 dự án, 3 công trình Cầu Giẽ - Ninh Bình; Nội Bài - Lào Cai và một phần tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã đi vào khai thác. Từ giữa năm 2012 tới nay, 3 tuyến này đã phục vụ bình quân mỗi ngày khoảng 40.000 lượt xe.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước