Liên tiếp xuất hiện tin đồn bắt cóc trẻ em

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 15/07/2017 13:37 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, hàng loạt thông tin về việc bắt cóc trẻ em ở các vùng miền trên cả nước đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Thậm chí, bên cạnh thông tin chia sẻ, người dùng còn đăng cả hình ảnh, clip làm bằng chứng nhằm tạo thêm độ tin cậy. Và mới đây nhất, đoạn clip dài hơn 2 phút được chia sẻ trên mạng xã hội với thông tin là đã bắt được 6 nghi phạm bắt cóc trẻ em ở Huế với tiêu đề "cảnh giác cao độ" đã thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Những chia sẻ cho biết tại Quảng Điền (TT- Huế), một nhóm người đàn ông mang danh đi bán bát đĩa đã xông vào nhà bắt cóc trẻ em, phải lấy dao đuổi mới đi và đã bị công an mời về làm việc. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên VTV sáng 15/7, Công an huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Không có vụ bắt cóc trẻ em nào trên địa bàn mà đó chỉ là hình ảnh cơ quan chức năng làm việc bị gán ghép nội dung sai lệch. Hiện các tài khoản đưa thông tin vụ việc này đã bị xóa hoặc khóa.

Phạt 12,5 triệu đồng người bịa tin bắt cóc đăng lên Facebook Phạt 12,5 triệu đồng người bịa tin bắt cóc đăng lên Facebook

VTV.vn - Công an TP. Đà Nẵng vừa xử phạt người phụ nữ bịa đặt tin bắt cóc trẻ em số tiền 12,5 triệu đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước