Mở rộng điều tra vụ án tại Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/04/2018 17:01 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đại tá Phùng Danh Thắm, Tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Xuân Sơn, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn tại Bình Dương; ông Trần Văn Lâm, Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn; khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đại tá Bùi Văn Tiệp, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Mở rộng điều tra vụ án tại Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng - Ảnh 1.

Đinh Ngọc Hệ, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng (Ảnh nhỏ trên) và Đại tá Phùng Danh Thắm, Tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn (Ảnh nhỏ ở dưới).

Cơ quan chức năng cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đại tá Phùng Danh Thắm, Tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đinh Ngọc Hệ, nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước