Một tàu cá cùng 7 ngư dân phát tín hiệu cấp cứu trên biển Trường Sa

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/11/2016 07:31 GMT+7

VTV.vn - Thêm một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị hỏng máy, thả trôi trên biển, đang yêu cầu được giúp đỡ khẩn cấp.

Đây là thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, tàu cá bị nạn mang số hiệu QNg 90134 TS, do ông Võ Duy Tiến (SN 1960, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Trên tàu có 07 ngư dân.

Trước đó, ngày 19/11, tàu xuất bến tại Trạm Kiểm soát biên phòng Sa Kỳ đi vùng biển quần đảo Trường Sa hành nghề lưới rê; đến 7h ngày 27/11 tàu bị hỏng hộp số không khắc phục được, buộc phải neo đậu tại vị trí cách đảo Song Tử Tây khoảng 50 hải lý. Thuyền trưởng đã phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.

Nhận được tín hiệu cầu cứu, lực lượng chức năng đã lập tức thông báo cho các tàu, thuyền đang ở gần khu vực tàu để đến hỗ trợ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước