Mưa lớn diện rộng làm giảm nguy cơ cháy rừng ở Vĩnh Phúc

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 07/06/2017 06:05 GMT+7

Ảnh minh họa

Trận mưa ngày 6/6 được nhiều người mong chờ để giải tỏa thời tiết nóng bức ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất nông nghiệp và giảm nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau nhiều ngày nắng nóng cao điểm, chiều tối 6/6 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có mưa lớn kéo dài trên diện rộng.

Đây là trận mưa rào kéo dài với thời gian cộng dồn trung bình 120 - 150 phút. Mưa khá lớn đủ cung cấp lượng nước cần thiết cho hàng ngàn ha hoa màu. Mực nước ở hệ thống ao, hồ, đầm... tăng lên tạo điều kiện cho người dân nuôi trồng thủy sản. Cây xanh, thảm cỏ ở các đô thị, các trục đường giao thông được bổ sung nguồn nước kịp thời giúp xanh tươi trở lại và đỡ bụi bẩn hơn.

Trận mưa này giúp hàng chục ha rừng tự nhiên và rừng trồng ở Vĩnh Phúc được bổ sung độ ẩm lớn, làm giảm nguy cơ cháy rừng. Bên cạnh đó, mưa góp phần làm giảm nền nhiệt độ, tạo bầu không khí mát mẻ, dễ chịu cho người, vật nuôi, bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở các khu hồ, đầm, ao...

Những ngày qua, nắng nóng gay gắt khiến nhiều trẻ em, người già trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc bị ốm và không ít trường hợp phải nhập viện điều trị. Nắng nóng còn gây ra một số vụ cháy rừng.

Mới đây nhất là ngày 3/6, một vụ cháy rừng khu vực núi Ngang, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, diễn ra ở phạm vi lớn, khiến Vĩnh Phúc phải huy động tới hàng trăm người chữa cháy. Ngọn lửa lớn bùng phát trong điều kiện nắng nóng khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, trở ngại, nhanh chóng lan tràn trên diện rộng và đã làm cho 15 ha rừng với cây trồng chủ yếu là bạch đàn bị thiêu rụi; đến ngày 4/6, vụ cháy mới được khống chế hoàn toàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước