Mưa lũ miền Trung: Đặt công tác cứu hộ, cứu trợ người dân lên hàng đầu

Nguyễn Sơn, Chí Trung (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 17/12/2016 18:25 GMT+7

VTV.vn - PTTg Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương tiếp tục phát huy tốt phương châm "4 tại chỗ" trên tinh thần công tác cứu hộ, cứu trợ cho người dân phải đặt lên hàng đầu.

Sau chỉ đạo của Thủ tướng tại Hội nghị trực tuyến với lãnh đạo 9 tỉnh miền Trung từ Thừa Thiên Huế đến Gia Lai, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đưa ra những giải pháp cụ thể để tiếp tục ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Mưa lũ từ giữa tháng 10 đến nay đã làm 111 người chết và mất tích, nhiều người khác bị thương, hơn 316.000 nhà bị ngập và hư hại, hơn 85.000 ha lúa và hoa màu bị mất trắng. Tổng thiệt hại bước đầu ước tính hơn 8.500 tỷ đồng. Mưa lũ gây thiệt hại nhiều nhất tại các tỉnh TT - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định và Khánh Hòa.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến sáng nay (17/12), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương các địa phương đã thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", sự vào cuộc kịp thời của các Bộ, ngành liên quan nên đã hạn chế được nhiều thiệt hại do mưa lũ. Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy để ứng phó hiệu quả hơn với những diễn biến phức tạp có thể xảy ra.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị tiếp tục phát huy tốt phương châm "4 tại chỗ" trên tinh thần công tác cứu hộ, cứu trợ cho người dân phải đặt lên hàng đầu, đảm bảo không ai bị thiếu đói. Các Bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ các địa phương rà soát các khu vực còn nguy hiểm, sơ tán người dân, tìm kiếm người mất tích, giúp người dân sửa chữa nhà cửa, phục hồi hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, vận hành an toàn hồ chứa, xử lý môi trường sau lũ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước