Mực nước trên các sông ở TT - Huế dao động ở mức cao

VTV9-Thứ năm, ngày 09/11/2017 08:35 GMT+7

Nước sông Hương tràn bờ gây ngập đường phố. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Mực nước các sông ở TT - Huế có dao động và ở mức cao, trong khi mực nước ở các sông từ Quảng Nam đến Bình Định ít biến đổi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào lúc 19h ngày 8/11, vùng áp thấp vị trí trung tâm cách miền Trung Philippines khoảng 220km về phía Đông. Dự báo, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Tối 8/11, ở các tỉnh Quảng Nam, Phú Yên và Đăk Lăk có mưa rất to. Do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, nhiều hồ chứa đã đầy nước, lưu lượng về các hồ chứa vẫn tiếp tục được bổ sung. Mực nước trên các sông tăng dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn cho các hồ chứa xung yếu trên địa bàn tại các tỉnh.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, mây đối lưu đang phát triển trên địa phận các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang và An Giang nên đã gây mưa dông ở các tỉnh thành trên và vùng lân cận.

Tại TP.HCM, chiều 8/11, cơn mưa lớn kéo dài gần 2 giờ ở hầu hết các quận, huyện khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng như: Huỳnh Tấn Phát, Mai Văn Vĩnh, đường 15 dưới chân cầu Kênh Tẻ (quận 7), Khánh Hội (quận 4), xa Lộ Hà Nội (quận Thủ Đức), Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Quá (quận 12)...


Lại xuất hiện áp thấp, khu vực Quảng Ninh đến Kiên Giang chủ động ứng phó Lại xuất hiện áp thấp, khu vực Quảng Ninh đến Kiên Giang chủ động ứng phó TP.HCM sẵn sàng sơ tán người dân khi áp thấp mạnh TP.HCM sẵn sàng sơ tán người dân khi áp thấp mạnh Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước