Năng suất lao động năm 2015 tiếp tục được cải thiện

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 29/12/2015 14:24 GMT+7

VTV.vn - Năng suất lao động của Việt Nam thời gian qua liên tục có sự cải thiện đáng kể. Năm nay, năng suất lao động toàn nền kinh tế ước tính tăng khoảng 6,4% so với năm 2014.

Theo Tổng cục Thống kê, năm nay, bình quân mỗi lao động Việt Nam làm ra 79,3 triệu đồng. Mặc dù năng suất lao động tiếp tục được cải thiện so với các năm trước nhưng nếu so sánh với các nước trong khu vực thì con số này vẫn còn ở mức thấp.

Nguyên nhân chủ yếu là do cơ cấu kinh tế chậm chuyển dịch, lao động trong nông nghiệp với năng suất thấp còn chiếm tỉ lệ cao; máy móc, thiết bị và quy trình công nghệ còn lạc hậu; chất lượng, cơ cấu và hiệu quả sử dụng lao động chưa đáp ứng yêu cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước