Ngang nhiên vận chuyển gỗ trái phép ra khỏi rừng tại Kon Tum

Đình Chiểu, Tấn Hiền (VTV9)-Thứ sáu, ngày 24/06/2016 07:45 GMT+7

(Ảnh: nld.com.vn)

VTV.vn - Nhiều ngày qua, các cánh rừng tại xã biên giới Đắk Nhoong, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum, liên tục bị lâm tặc khai thác gỗ trái phép và vận chuyển công khai giữa ban ngày.

Khu vực rừng này do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei quản lý. Mỗi khúc gỗ chở ra khỏi rừng bán được từ 400.000 - 600.000 đồng. Nhiều cây gỗ to, quý hiếm đã bị lâm tặc đốn hạ trái phép, vận chuyển công khai, ngang nhiên giữa ban ngày nhưng chính quyền và chủ rừng không hề hay biết.

Cách đây 4 ngày, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên Tây Nguyên; Chủ tịch UBND các tỉnh phải có trách nhiệm đối với các vụ mất rừng trên địa bàn; cán bộ kiểm lâm phải phối hợp với chủ rừng để ngăn chặn việc phá rừng ngay tại rừng.

Khó kiểm soát vận chuyển gỗ lậu bằng đường sông Khó kiểm soát vận chuyển gỗ lậu bằng đường sông

VTV.vn - Gần đây, những vụ vận chuyển gỗ lậu bằng đường sông ở khu vực giáp ranh hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai có chiều hướng gia tăng và khó ngăn chặn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước