Ngư dân vươn khơi sau khi sửa chữa tàu vỏ thép

Nguyên Linh - Huỳnh Danh - Trung Việt (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 10/10/2017 21:21 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều tháng nằm bờ để sửa chữa, nhiều ngư dân có tàu vỏ thép ở Bình Định chuẩn bị tâm thế vươn khơi trở lại khi có thêm 3 tàu cá vừa sửa xong và cho chạy thử.

Việc sữa chữa xong tàu vỏ thép cho ngư dân vào thời điểm này rất quan trọng. Tháng 10 là thời điểm ngư dân vào vụ khai thác cá ngừ, giúp ngư dân sẽ có thêm thu nhập sau nhiều tháng nằm bờ.

3 tháng nằm bờ để sửa chữa, hôm nay tàu thép của những ngư dân đã hạ thủy và chạy thử. Cơ quan đăng kiểm, tổ giám sát sửa chữa tàu vỏ thép Bình Định, ngư dân và phía công ty Nam Triệu đều có mặt. 2 giờ đồng hồ chạy thử trên vùng biển Bình Định là công đoạn cuối để kiểm tra những sai sót nếu có. 

20 tàu vỏ thép bị hư hỏng do sự cố về máy, ghỉ sét cũng như một số hạng mục khác của ngư dân Bình Định đóng theo Nghị định 67 đã được khẩn trương sửa chữa trong suốt thời gian qua. Đến thời điểm này, Công ty TNHH MTV Nam Triệu đã cho hạ thủy 6/15 tàu còn Công ty Đại Nguyên Dương đã sửa xong một tàu. Với tiến độ như hiện nay, vào cuối tháng 10, 13 tàu còn lại sẽ được hạ thủy và vươn khơi đúng vào vụ khai thác cá mới.

Tuy nhiên, 20 ngư dân có tàu vỏ thép bị hư hỏng vẫn còn có nhiều băn khoăn về hướng giải quyết những khoản hỗ trợ mà Công ty TNHH MTV Nam Triệu và Công ty Đại Nguyên Dương phải thực hiện trong quá trình tàu cá của ngư dân phải nằm bờ do hư hỏng.

Trước đó, tàu cá của ngư dân Ngô Lê Hát sau khi sửa chữa và hạ thủy đã ra khơi được 2 chuyến biển và thu về gần 800 triệu đồng. Sản lượng đạt cao, có thu nhập, đó chính là lý do mà những ngư dân có tàu sửa xong rất nóng lòng được vươn khơi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước