Người dân Quảng Bình phòng tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh sau lũ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/10/2016 07:35 GMT+7

VTV.vn - Người dân Quảng Bình hiện đang tích cực khử trùng sau lũ, để tránh dịch bệnh phát sinh và lây lan sau mưa lũ.

Sau đợt mưa lũ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, nguy cơ lây lan dịch bệnh từ hàng nghìn gia súc, gia cầm chết đang là nỗi lo ngại lớn tại tất cả các khu vực có trang trại chăn nuôi.

Cụ thể, toàn tỉnh Quảng Bình có hơn 220 con trâu, bò, trên 9.000 con lợn, hơn 750.000 gia cầm chết trong đợt mưa lũ vừa qua.

Hiện nay, nguồn thuốc phòng dịch tuy đã được cung cấp nhưng vẫn còn thiếu. Người dân đang rất cần được tiếp tục hỗ trợ các loại thuốc xử lý môi trường để giảm thiểu nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên toàn tỉnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước