Nhà máy thủy điện Lai Châu vượt tiến độ 1 năm

Nguyễn Trung (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 10/11/2016 20:33 GMT+7

VTV.vn - Tối 9/11, tổ máy số 3 công suất 400 MW của Nhà máy thủy điện Lai Châu đã hòa điện lần đầu thành công vào lưới điện Quốc gia.

Tổ máy cuối cùng có công suất 400 MW của Nhà máy thủy điện Lai Châu đã chính thức hoà điện thành công vào lưới điện quốc gia tối 9/11. Như vậy, dự án thủy điện Lai Châu sẽ về đích trước 1 năm so với kế hoạch đề ra.

Tốc độ này cho thấy sự nỗ lực của cả hệ thống để đưa thủy điện Lai châu đi vào hoạt động, sớm cung cấp điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khu vực phía Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu, Điện Biên và khu vực Tây Bắc.

Với công suất 1.200 MW, khi đi vào hoạt động, thủy điện Lai Châu cùng với 2 công trình thủy điện khác trên dòng chính sông Đà là Sơn La và Hòa Bình sẽ cung cấp khoảng 25 tỷ kWh điện mỗi năm, chiếm 1/3 tổng sản lượng thủy điện của cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước