"Nhắm mắt" dùng nước không đảm bảo, dịch tiêu chảy bùng phát ở Tây Nguyên

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/03/2016 10:41 GMT+7

VTV.vn - Tại Tây Nguyên, do thiếu nước trầm trọng, người dân phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo, dẫn đến bệnh tiêu chảy bùng phát tại địa phương.

Từ đầu tháng 3/2016, bệnh xá Quân dân y ở khu vực biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận gần 40 trường hợp nhập viện do tiêu chảy. Điều đáng nói, hầu hết bệnh nhân đều là trẻ em và người già tại làng Le - nơi người dân đang thiếu nước sạch sinh hoạt trầm trọng. Bệnh nhân thường trong tình trạng bị tiêu chảy, nôn kèm theo sốt. Trẻ em điều trị 6 - 7 ngày mới thuyên giảm; có trường hợp không đỡ phải chuyển lên tuyến trên.

Dịch bệnh thường xuất hiện trong đợt hạn hán gồm tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra, theo các bác sỹ, nếu nguồn nước có nhiễm chất hóa học, chất phóng xạ, có thể gây nhiều căn bệnh nguy hiểm như: khối u, ung thư, dị tật bẩm sinh… với tác động không hiển hiện trước mắt mà ngấm dần vào cơ thể.

Hạn hán trầm trọng, người dân Tây Nguyên “mót” từng chai nước Hạn hán trầm trọng, người dân Tây Nguyên “mót” từng chai nước

VTV.vn - Hạn hán nặng, thiếu nước nghiêm trọng, người dân Tây Nguyên phải "mót" từng chai nước tại khe nước, nơi từ sáng sớm đến đêm không lúc nào vắng người.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước