Nhiều rủi ro khi mua bán nội tạng

Nguyễn Ngân, Gia Hiếu, Đình Hưng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 15/05/2018 09:43 GMT+7

VTV.vn - Tiếp tục câu chuyện về những đường dây mua bán nội tạng xuyên quốc gia tại Việt Nam thì trong thị trường mua bán nội tạng này, người bệnh là người chịu nhiều rủi ro nhất.

Hiện nay, nhu cầu cần ghép tạng ở nước ta rất lớn, trong khi nguồn tạng hiến vô cùng khan hiếm. Chỉ riêng bệnh nhân suy thận, đã có hơn 5 triệu người. Bởi vậy mà nhiều người đã phải tìm đến những nguồn tạng bán trên thị trường trái phép và gặp phải những cò môi giới. 

Rủi ro nào có thể đến cho những người tìm mua tạng qua những đường dây mua bán nội tạng này?. Phóng sự trên sẽ giải thích rõ hơn. Mời quý vị theo dõi video trên!

Ngang nhiên trao đổi, mua bán nội tạng công khai trên mạng xã hội Ngang nhiên trao đổi, mua bán nội tạng công khai trên mạng xã hội

VTV.vn - Một số trang web, fanpage trên Facebook đứng ra nhận đăng ký hiến tạng, thậm chí, thành viên các trang này đã đăng tải các thông tin trao đổi, mua-bán tạng công khai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước