Nhộn nhịp phiên chợ vùng lũ ngày cuối năm tại Phú Yên

VTV9-Thứ sáu, ngày 27/01/2017 10:45 GMT+7

VTV.vn - Theo ghi nhận tại chợ Phiên Thứ, Phú Yên từ 3h sáng, những đặc sản của địa phương đã được người dân mang ra chợ bán.

Phiên chợ quê ngày cuối năm từ lâu đã trở thành nét văn hóa đặc trưng ở vùng nông thôn mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Sau những tháng ngày tất bật, nhất là khi năm qua, miền Trung trải qua một năm đầy khó khăn do mưa lũ dồn dập đổ về, ngày cuối năm là dịp để người nông dân vừa đi chợ bán những sản vật của nhà mình, vừa mua sắm chuẩn bị cho những ngày Tết.

Chợ Phiên Thứ ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, một tháng chỉ tổ chức họp 9 lần. Trong ngày cuối năm này, mưa vẫn không thôi rơi nhưng không vì thế mà chợ Phiên Thứ bớt đi nhộn nhịp. Từ 3h sáng, những thứ được xem là đặc sản của địa phương đã được người dân mang ra chợ bán.

Chợ Phiên Thứ tại Phú Yên là phiên chợ còn lưu giữ lại nét văn hóa chợ quê. Người bán, người mua, tất cả đều là những nông dân quanh năm cần mẫn bên ruộng, đồng. Với bà Mua, đã gắn bó chợ Phiên Thứ hơn 40 năm qua, phiên chợ ngày cuối năm nay nếu không đến sẽ không cảm nhận trọn vẹn không khí Tết, dù bây giờ nghề bán nón của bà gặp không ít khó khăn.

Năm nay, mưa lũ kéo dài dai dẳng nên đặc sản mà người dân địa phương mang ra chợ Tết cũng không phong phú như mọi năm. Thu nhập khó khăn nên nhiều người đi chợ cũng chỉ gói ghém trong giản đơn. Và điều đặc biệt hơn ở chợ Phiên Thứ là mọi người đến đây không chỉ để mua bán mà còn để cảm nhận không khí Tết đang đến gần với những ước vọng cho năm mới sung túc hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước