Những công trình chống ùn tắc ở TP.HCM

Hạnh Vân, Tuấn Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 03/07/2017 21:02 GMT+7

VTV.vn - TP.HCM vừa đưa vào hoạt động cầu vượt Tân Sơn Nhất - công trình được kỳ vọng sẽ chống ùn tắc tại những điểm nóng giao thông.

TP.HCM vừa đưa vào hoạt động cầu vượt Tân Sơn Nhất trong sáng nay (3/7), một trong những cầu vượt được mong đợi nhất của thành phố. Với công trình này, thành phố đã hoàn thiện 3 trong 5 cầu vượt được kỳ vọng là sẽ chống ùn tắc tại những điểm nóng giao thông; đồng thời đang từng bước thay đổi diện mạo thành phố cũng như góp phần thực hiện 1 trong 7 chương trình đột phá của thành phố.

Ngoài cầu vượt, thành phố đã và đang triển khai 55 công trình với tổng vốn đầu tư 32.200 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý như cầu nối Nguyễn Tri Phương với đại lộ hiện đại nhất TP.HCM là Võ Văn Kiệt, hầm chui An Sương. Như vậy, nếu một số trong 55 công trình này hoàn thành trong năm nay, bài toán giảm kẹt xe ở trung tâm và cửa ngõ TP.HCM sẽ cơ bản được giải quyết sớm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước