Ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật từ vùng trồng hoa Tết Phú Yên

Tấn Quýnh, Phạm Việt (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 12/12/2016 16:27 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ những người trồng hoa mà tất cả các hộ dân trong vùng canh tác cùng phải hứng chịu không khí độc hại mỗi lần phun thuốc bảo vệ thực vật.

Liên Trì, Ninh Tịnh là hai làng trồng hoa có tiếng ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ngày trước, mật độ dân cư ít, các khu đất trồng hoa của làng vừa rộng rãi vừa cách xa nơi ở của các gia đình. Hiện nay, quỹ đất trồng hoa chuyển sang đất ở, khiến đất trồng hoa vừa bị thu hẹp, vừa đan xen với nhà dân. Điều đó đồng nghĩa không chỉ những người trồng hoa, mà tất cả các hộ dân trong vùng canh tác cùng hứng chịu không khí độc hại mỗi lần phun thuốc bảo vệ thực vật.

Một khu đất tập trung, cách xa khu dân cư để chuyên canh hoa là mong muốn của những người trồng hoa cũng như của mọi người dân trong vùng trồng hoa Tết. Tuy nhiên, cho đến lúc này, tất cả chỉ mới là dự định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước