Ô nhiễm nặng, kênh dẫn nước ở Hà Nam nổi bọt trắng xóa

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 03/01/2018 21:37 GMT+7

VTV.vn - Tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, nửa tháng nay, nhiều kênh dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp xuất hiện bọt trắng kéo dài trên mặt nước.

Theo ghi nhận, khu vực 5 trạm bơm dẫn nước tại xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên đều xuất hiện tình trạng này. Bọt sủi với mức độ dày, có thời điểm tràn lên đường.

Địa phương đang bơm nước cho vụ Đông Xuân, cấy lúa và hoa màu. Người dân đang sử dụng nguồn nước này để tưới rau.

Ô nhiễm nặng, kênh dẫn nước ở Hà Nam nổi bọt trắng xóa - Ảnh 1.

Mặt nước sông xuất hiện bọt trắng xóa và bốc mùi hôi thối.

Các hộ gia đình đều đóng chặt cửa, trẻ con và người già hạn chế ra ngoài. Mùi hôi thối khiến tất cả người dân đều khó chịu phải sử dụng khẩu trang. Nhiều người đã đưa con đi ở nhờ chỗ khác.

Theo kết quả xét nghiệm mẫu nước gần đây nhất của Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hà Nam, nguồn nước ở đây bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều hàm lượng hất hữu cơ, hóa chất bảo vệ thực vật và kim loại nặng, hàm lượng amoni đều vượt mức cho phép.

Hiện nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản đã bắt đầu xuất hiện tình trạng cá chết trắng.

Nước sông nổi bọt trắng không phải do nhà máy thải ra Nước sông nổi bọt trắng không phải do nhà máy thải ra

VTV.vn - Lãnh đạo UBND huyện Duy Tiên, Hà Nam khẳng định hiện tượng bọt trắng nổi đầy sông chỉ duy nhất nguồn nước từ sông Nhuệ chứ không do nguồn xả thải của các nhà máy thải ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước