Phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng LĐ-TB&XH đi thẳng vào vấn đề

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/04/2017 12:19 GMT+7

VTV.vn - Theo ghi nhận tại Hội trường, các ĐBQH khá hài lòng với phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, bởi ông đã đi thẳng vào các vấn đề và đưa ra những giải pháp.

Sáng nay (18/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong số những vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm, Thường vụ Quốc hội đã chọn ra hai nhóm vấn đề còn bất cập, hạn chế và cần sớm có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả để giải quyết. Trong đó, những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ LĐ-TB&XH là một trong hai nhóm vấn đề nêu trên.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu: Cần thẳng thắn nhận trách nhiệm không né tránh, cần các chỉ tiêu rõ ràng để nhân dân giám sát, để đi đến cùng hoạt động chất vấn. Các đại biểu ở 63 tỉnh, thành đang theo dõi trực tuyến có thể tham gia chất vấn.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã cho biết, Bộ nhận được 500 chất vấn, kiến nghị của các đại biểu Quốc hội trong thời gian qua, tập trung vào các nhóm vấn đề: Giải pháp để đẩy nhanh việc rà soát, giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công, đặc biệt là những hồ sơ còn tồn đọng, vướng mắc; Thực trạng công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề; giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên ở vùng nông thôn, bộ đội, công an xuất ngũ; Vấn đề chuyển đổi, quản lý các trung tâm cai nghiện trong cả nước.

Ngay mở đầu phiên chất vấn, các đại biểu đã gửi tới Bộ trưởng những câu hỏi thẳng thắn và trực tiếp vào những vấn đề nổi cộm hiện nay và đề nghị những cam kết từ Bộ trưởng Lao động - Thương Binh và Xã hội.

Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội chia sẻ: "Tôi đánh giá rất cao phần trả lời của Bộ trưởng. Phần trả lời của Bộ trưởng đã đi thẳng vào vấn đề".

"Tôi kỳ vọng Bộ trưởng sẽ xử lý những vấn đề mà hôm nay Bộ trưởng đã nói một cách căn cơ như về chính sách người có công, đào tạo nghề" - ông Bùi Sỹ Lợi bày tỏ.

Ông Hoàng Văn Chương, Phó Trưởng ban Phong trào Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đánh giá phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đầy đủ và chi tiết. "Bộ trưởng đã nắm rất chắc tình hình tại địa phương, cơ sở" - ông Chương nhận định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước