Phát hiện cơ sở sản xuất đậu hũ sử dụng thạch cao

Lê Huân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 01/10/2016 11:14 GMT+7

VTV.vn - Ngày 30/9, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã xử lý hành vi sử dụng bột thạch cao làm phụ gia chế biến đậu hũ của một cơ sở tại xã Hàm Thắng.

Trước đó, rạng sáng ngày 29/9, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất chế biến đậu hũ của ông Phạm Hồng Thái (thôn Thắng Thuận, xã Hàm Thắng) và phát hiện cơ sở này sử dụng bột thạch cao làm phụ gia chế biến.

Ông Thái thừa nhận, cứ 60 lít hỗn hợp cho vào khoảng 0,2 kg thạch cao để khi ép miếng đậu hũ sẽ có độ cứng, đẹp và nặng. Tổ kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ tang vật vi phạm là 24 kg thạch cao loại dùng trong công nghiệp, xây dựng.

Theo các chuyên gia, thạch cao rất độc hại với sức khỏe, có thể gây rối loạn hệ tiêu hóa. Nếu sử dụng đậu phụ chứa hàm lượng thạch cao lớn sẽ dẫn đến các bệnh về thận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước