Phó Thủ tướng đề nghị Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc kinh tế

Ngọc Thành, Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 02/03/2018 19:33 GMT+7

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc kinh tế.

Sáng nay (2/3), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ đã kiểm tra tiến độ một số dự án kinh tế trọng điểm tại TP. Hải Phòng, đồng thời có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của thành phố về kế hoạch và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Tới kiểm tra tiến độ xây dựng Cảng Lạch Huyện tại Đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao năng lực, tính chuyên nghiệp của nhà thầu trong quá trình triển khai xây dựng dự án. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Dự án Cảng Lạch Huyện đóng vai trò quan trọng trong phát triển dịch vụ cảng biển hiện đại đáp ứng yêu cầu trong nước, quốc tế, tạo điều kiện tăng trưởng cho Thành phố Hải Phòng, do đó đề nghị nhà thầu, các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện các gói thầu xây lắp để đưa dự án khai thác theo đúng kế hoạch. Phó Thủ tướng cũng đề nghị xem xét việc điều chỉnh quy hoạch Cảng Lạch huyện, tránh tình trạng cảng to như vậy nhưng một tàu vào thì thừa mà hai tàu vào thì lại thiếu.

Tới thăm công trường xây dựng Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao tính tiên phong của Tập đoàn Vingroup nhằm tạo ra sản phẩm thương hiệu Việt. Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ rất mong muốn sớm có thương hiệu ô tô trong nước có thể cạnh tranh sòng phẳng với ô tô nhập khẩu cả về chất lượng, kiểu dáng, tính năng và giá thành. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nếu phát triển công nghiệp ô tô thì sẽ tạo ra việc làm, tăng thu ngân sách, góp phần lớn cho tăng trưởng, giảm nhập siêu.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đạt được trên nhiều lĩnh vực. Trong giai đoạn sắp tới, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố tiếp tục phát huy lợi thế của mình, "bứt phá đi trước" trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực cho vùng kinh tế phía Bắc, nhất là phát huy thế mạnh đặc biệt là cảng biển, cửa mở ra thế giới trong xu thế kinh tế biển toàn cầu, hứa hẹn tiềm năng phát triển rất lớn. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc kinh tế, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, lấy công nghiệp làm nền tảng, ưu tiên phát triển du lịch, dịch vụ, chú trọng nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn. Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng cần nhanh chóng rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án đầu tư của doanh nghiệp được triển khai hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước