Quảng Bình: Cán bộ địa chính lừa tiền làm sổ đỏ của gia đình chính sách

Phùng Hiệp (VTV8)-Thứ năm, ngày 21/04/2016 10:27 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ lừa gạt các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, ngay cả người neo đơn, người tâm thần, vị cán bộ địa chính xã cũng yêu cầu phải nộp 20 triệu mới làm sổ đỏ.

Năm 2011, xã Hoàn Trạch có chủ trương ưu tiên những hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, người khuyết tật, được cấp đất để ổn định cuộc sống. Hộ gia đình ông Trường đã phải vay mượn từ nhiều nguồn, thậm chí cả vay lãi ngoài để có số tiền 25,7 triệu đồng nộp cho cán bộ địa chính xã, với lời hứa là số tiền dùng cho việc xin cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày đóng tiền, việc cấp sổ đỏ cho gia đình vẫn bặt vô âm tín.

Không chỉ có gia đình ông Trường, gia đình bà Lài và hàng chục hộ gia đình tại địa phương đều được ông Nguyễn Ngọc Sơn - cán bộ địa chính xã yêu cầu đóng nhiều khoản tiền khác nhau, để có thể được làm thủ tục cấp sổ đỏ. Sai phạm kéo dài nhiều năm, gây nên nỗi bức xúc lớn trong quần chúng nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước