Quảng Nam đón nhận bằng Di tích Đền thờ liệt sỹ Núi Quế

VTV8-Thứ tư, ngày 26/07/2017 15:50 GMT+7

VTV.vn - Đền thờ liệt sỹ Núi Quế là nơi hy sinh anh dũng của 40 liệt sĩ thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn đặc công 409, Quân khu V đêm 11/5/1969.

Sáng 26/7, tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, chính quyền địa phương cùng đồng đội và thân nhân các liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn đặc công 409, Quân khu V đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử Đền thờ liệt sỹ Núi Quế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa kính viếng.

Đền thờ liệt sỹ Núi Quế là nơi hy sinh anh dũng của 40 liệt sĩ thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn đặc công 409, Quân khu V vào đêm 11/5/1969 khi thực hiện nhiệm vụ tập kích căn cứ Lữ đoàn 196 của Mỹ. Tại đây, các chiến sĩ đặc công đã kiên cường chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để giành lấy từng tấc đất quê hương. Trong trận đánh này các chiến sĩ đặc công đã tiêu diệt gần 300 lính Mỹ, phá hủy gần 100 nhà, lô cốt, hầm ngầm của địch.

Ngày nay, Đền thờ liệt sĩ Núi Quế đã trở thành "địa chỉ đỏ" để giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên cả nước.

Đền thờ liệt sỹ Núi Quế là một trong số ít những đền thờ liệt sĩ trên cả nước được xây dựng do kinh phí đóng góp từ các thân nhân liệt sĩ.

Quảng Nam: Cộng đồng chung sức thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa” Quảng Nam: Cộng đồng chung sức thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”

VTV.vn - Trong những năm qua, Quảng Nam đã vận động cộng đồng cùng chung tay góp sức thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước