Quảng Nam sắp xếp lại dân cư ven biển, phòng tránh thiên tai

Đỗ Vinh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 30/05/2017 11:10 GMT+7

VTV.vn - Để phòng tránh những thiệt hại do thiên tai gây ra, tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục triển khai dự án sắp xếp lại dân cư ven biển bằng nguồn lực nội tại của địa phương.

Quảng Nam có chiều dài bờ biển gần 130km. Mỗi mùa mưa bão đến, hàng vạn gia đình ven biển đối mặt với nỗi lo sợ và những thiệt hại do thiên tai gây ra. Do vậy, đầu năm 2008, Chính phủ đã phê duyệt tổng thể dự án sắp xếp lại dân cư ven biển. Tuy nhiên, đến năm 2011 dự án phải tạm dừng vì thiếu vốn. Trước thực tế đó, bằng nguồn lực nội tại của địa phương, tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp tục triển khai dự án này. Đây được xem là cơ hội lớn để quy hoạch tổng thể, sắp xếp lại vệt dân cư ven biển, để hạn chế những rủi ro do thiên tai gây ra.

Khu tái định cư Tây Sơn Đông nằm sát mép biển xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên. Tỉnh Quảng Nam đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng hạ tầng, bố trí người dân bị giải tỏa về đây xây nhà. Có tiền đền bù giải tỏa thuộc dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, ông Nguyễn Bá Lời (xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bỏ ra 400 triệu đồng để xây ngôi nhà kiên cố. Có nhà vững chắc, ông Lời sẽ không đào hầm trú bão như trước đây.

Năm 2011, dự án sắp xếp lại dân cư ven biển để phòng tránh giảm nhẹ thiên tai với tổng nguồn kinh phí 4.000 tỷ đồng tạm dừng. Khi Quảng Nam thu ngân sách đạt khá, tỉnh này tiếp tục triển khai nhiều khu tái định cư dang dở. Mục đích là bố trí người dân bị giải tỏa để xây dựng các dự án lớn, lồng ghép vào đó là sắp xếp lại tuyến dân cư ven biển để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra hàng năm.

Tỉnh Quảng Nam giao cho Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tiếp tục xây dựng các khu tái định cư mới. Hiện nay có 6 khu tái định cư tại các xã ven biển như Duy Hải, Duy Nghĩa - huyện Duy Xuyên, Bình Minh, Bình Dương - huyện Thăng Bình, đã hoàn thiện hạ tầng. Tại 4 xã này, tỉnh Quảng Nam sẽ bố trí đủ 5.500 hộ dân vào xây nhà ngay trong năm nay.

Vệt ven biển Quảng Nam thu hút nhiều dự án lớn, tổng vốn đầu tư lên đến gần 17 tỷ USD. Quy hoạch, sắp xếp lại dân cư sẽ tạo ra quỹ đất sạch nhằm thu hút đầu tư, cùng với đó sẽ xây dựng các đô thị vệ tinh ven biển, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước