Phòng chống thiên tai lấy trẻ em làm trọng tâm

Anh Thư, Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 22/05/2017 12:02 GMT+7

VTV.vn - Bộ NN&PTNT, Chính phủ Nhật Bản và UNICEF đã thống nhất xây dưng chương trình hợp tác quốc gia về giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trọng tâm, giai đoạn 2017 - 2021.

Hôm nay (22/5) là ngày truyền thống phòng chống thiên tai. Nhân dịp này, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT, Chính phủ Nhật Bản và tổ chức UNICEF đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ khẩn cấp hạn hán, xâm nhập mặn 2016.

Chương trình ứng phó khẩn cấp đã mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng và đưa ra tầm nhìn chiến lược chung của Bộ NN&PTNT và UNICEF về giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Theo đó, các bên đã thống nhất xây dưng chương trình hợp tác quốc gia về giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trọng tâm, giai đoạn 2017 - 2021.

Trong vòng 6 tháng tổ chức UNICEF và các tổ chức quốc tế khác hỗ trợ khẩn cấp cho 10 tỉnh bị thiệt hại nặng do thiên tai năm 2016, kết quả đã có 340 000 người dễ bị tổn thương nhất được chia sẻ khó khăn, trong đó, con số đáng chú ý đó là có gần 7.700 trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng đã được điều trị. Bộ NN&PTNT đánh giá, với cách hỗ trợ khẩn cấp này đã làm số người bị thiệt mạng không tăng so với mức bình quân năm trước, trong khi mức độ thiên tai năm 2016 được đánh giá là khốc liệt nhất từ trước đến nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước