Quảng Trị chuyển đổi cây trồng cạn trên vùng đất khô hạn

Hồ Chiến (VTV8)-Thứ ba, ngày 19/07/2016 11:48 GMT+7

VTV.vn - Đứng trước tình hình khô hạn, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đã cử cán bộ khuyến nông về tận cơ sở giúp người dân chuyển đổi các loại cây trồng cạn.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Quảng Trị đã chuyển đổi được gần 400 ha không thể trồng lúa vụ Hè Thu sang cây trồng cạn như: Đậu xanh, ngô, rau và dưa các loại. Hiện các loại cây trồng cạn này đang phát triển tốt và có khả năng đạt năng suất cao.

Việc chuyển đổi có hiệu quả các loại cây trồng cạn này sẽ giúp cho Quảng Trị có chiến lược lâu dài trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững về nông nghiệp trong những năm tiếp theo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước