Quảng Trị phát triển mô hình cây trồng chịu hạn hiệu quả

Hồ Chiến (VTV8)-Thứ ba, ngày 24/05/2016 11:02 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Quảng Trị đã và đang triển khai mô hình chuyển những diện tích trồng lúa kém chất lượng do hạn sang cây trồng cạn có giá trị và năng suất cao.

Nhờ sự chuyển biến nhận thức của người dân, huyện Cam Lộ đã chuyển đổi được gần 20ha trồng lúa kém hiệu quả sang trồng lạc. Bên cạnh đó, địa phương còn triển khai thêm nhiều mô hình như: lạc phủ nilon, lạc tưới tiết kiệm, nhỏ giọt, mô hình trồng cỏ nuôi bò, mô hình trồng cây hương bài xen giữa rừng tràm và mô hình cây dược liệu cà gai leo.

Theo ngành nông nghiệp Quảng Trị, có trên 4.000ha sẽ phải chuyển đổi trong vụ Hè Thu tới. Từ hiệu quả những mô hình ở huyện Cam Lộ, các địa phương trong tỉnh Quảng Trị cần phải tìm cho mình một cách chuyển đổi hợp lý, để kịp thời đối phó với tình hình biến đổi khí hậu đã và đang diễn biến hết sức phức tạp.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước