Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 13 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết

Khánh Nguyễn-Thứ sáu, ngày 19/05/2017 17:39 GMT+7

VTV.vn - Theo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 5 dự án luật khác.

Chiều 19/5/2017, tại Trung tâm báo chí, Nhà Quốc hội đã diễn ra buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Thông tin tại buổi họp báo, ông Lê Bộ Lĩnh - Phó Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 22/5. Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 22,5 ngày (không kể ngày nghỉ) và họp phiên bế mạc vào ngày 21/6.

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét thông qua 13 dự án luật, trong đó có Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật quy hoạch… và 5 dự thảo nghị quyết như Nghị quyết về thi hành Bộ luật hình sự; Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng…

Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 13 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (giữa) chủ trì buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Ngoài ra, Quốc hội còn xem xét  các vấn đề quan trọng như báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017; phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015. Đồng thời, Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016…

Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 13 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết - Ảnh 2.

Các câu hỏi từ phóng viên trong và ngoài nước được giải đáp đầy đủ tại buổi họp báo.

Cũng tại buổi họp báo do ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì, một số phóng viên đã đặt câu hỏi về một số vấn đề như: căn cứ pháp lý để Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho ông Đinh La Thăng từ Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM chuyển về sinh hoạt tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, hay việc ông Võ Kim Cự có đơn xin thôi đại biểu Quốc hội vì lý do sức khỏe… Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã giải đáp đầy đủ các thắc mắc trên đồng thời cũng nhấn mạnh, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sắp tới, Văn phòng Quốc hội sẽ tạo điều kiện tốt hơn, nhanh hơn cho các phóng viên tác nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước