Quốc hội Việt Nam mong phát triển quan hệ với Nghị viện Chile

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 20/01/2018 19:05 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Chile Fidel Espinoza. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Quốc hội Việt Nam mong phát triển quan hệ với Nghị viện Chile, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện giữa 2 nước sang giai đoạn phát triển mới.

Tại buổi tiếp Chủ tịch Hạ viện Chile Fidel Espinoza Sandoval vào sáng nay (20/1), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Quan hệ hai nước được xây dựng trên cơ sở tình đoàn kết và ủng hộ lẫn nhau. Việt Nam luôn ghi nhớ chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Salvador Allende và cuộc gặp với Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 5/1969 là biểu tượng của tình đoàn kết Việt Nam - Chile, tạo nền móng cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1971, đưa Chile trở thành quốc gia Mỹ Latin thứ hai (sau Cuba) thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hiệu quả quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội. Hai bên thường xuyên duy trì việc trao đổi đoàn cấp cao và cấp Ủy ban của Quốc hội.

Chủ tịch Hạ viện Chile bày tỏ vui mừng khi cả Chile và Việt Nam đều có nữ lãnh đạo cấp cao và cho biết: Chile đang nỗ lực thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của phụ nữ trong cơ quan nhà nước. Đồng thời cho biết, ưu tiên hàng đầu hiện nay của Chile là thúc đẩy hợp tác với các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng thống Chile Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng thống Chile

VTV.vn - Chiều 9/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Tổng thống Chile Michael Bachelet.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước