Quốc hội Việt Nam sẵn sàng cho sự kiện APPF 26

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 16/01/2018 19:15 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tổng duyệt APPF 26. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng đến thời điểm này, công tác chuẩn bị APPF đã cơ bản hoàn thành theo đúng yêu cầu của Ban Tổ chức.

Việt Nam là nước chủ nhà tổ chức Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) lần thứ 26 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 21/1 tới đây. Để chuẩn bị tốt công tác tổ chức sự kiện đối ngoại quan trọng này, chiều nay (16/1), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Diễn đàn (Nhiệm kỳ 2017- 2018) đã dự Lễ tổng duyệt và kiểm tra những công đoạn chuẩn bị cho sự kiện này.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng ban Tổ chức APPF 26.

Sau khi kiểm tra các đơn vị triển khai các hoạt động phục vụ Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn APPF, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành theo đúng yêu cầu của Ban Tổ chức. Đánh giá cao sự nỗ lực của các Bộ, ngành và TP Hà Nội trong việc chuẩn bị cho Hội nghị APPF 26, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với chủ đề "Quan hệ đối tác nghị viện vì Hòa bình, Sáng tạo và Phát triển bền vững" với sự tham gia hơn 20 đoàn và gần 300 đại biểu, trong đó dự kiến có 8 đoàn cấp Chủ tịch Quốc hội tham dự. APPF 26 được coi là sự kiện chính trị, đối ngoại nghị viện quan trọng nhất trong năm nay của Việt Nam. Việc Quốc hội Việt Nam được APPF và các Nghị viện thành viên tin tưởng giao đảm nhiệm vai trò Chủ tịch APPF và trao quyền đăng cai tổ chức Hội nghị thể hiện vai trò và uy tín ngày càng cao của Quốc hội Việt Nam trong các hoạt động ngoại giao nghị viện khu vực và quốc tế, là một bước tiếp nối thành công của Đại hội đồng IPU-132. Sự kiện ngoại giao đa phương của Quốc hội đầu năm 2018 này cũng là thực hiện một cách tích cực chủ trương, đường lối đối ngoại đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra. Đây cũng là dịp để Việt nam tăng cường hơn nữa quan hệ ngoại giao song phương giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội các nước, chuyển tải mạnh mẽ thông điệp và hình ảnh về một Quốc hội đổi mới, năng động, tích cực và trách nhiệm tới bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các tiểu ban chủ động, tích cực chuẩn bị thật chu đáo để sẵn sàng chào đón bạn bè quốc tế tham dự Hội nghị, qua đó thêm hiểu rõ nhân dân Việt nam thân thiện, mến khách và hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực và ngày càng khẳng định vị trí vai trò trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước