Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Đức Quang (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 18/03/2018 09:05 GMT+7

VTV.vn - Hôm qua (17/3), Bộ Giao thông vận tải công bố quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, giai đoạn 2020 - 2030.

Theo quy hoạch, trong 2 năm tới, tức là đến năm 2020, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được quy hoạch là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự, công suất từ 2 đến 2,5 triệu khách một năm. Trong giai đoạn này sẽ xây dựng 1 đường cất hạ cánh và sân đỗ có tối thiểu 6 vị trí. Giai đoạn đến năm 2030, cảng này quy hoạch đón 5 triệu khách một năm.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có diện tích sử dụng khoảng 290 hecta, được xây dựng tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh theo hình thức BOT. Tổng vốn đầu tư gần 7.500 tỷ đồng. Hiện dự án đã cơ bản hoàn thành và dự kiến sẽ hoạt động chính thức trong quý 2 năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước