Rà phá bom mìn, khôi phục hơn 4.000 ha đất

Đình Hải (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 12/01/2017 12:24 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Hàng trăm tấn bom mìn đã được các đơn vị thuộc Binh đoàn 12, Bộ quốc phòng tiến hành rà phá, góp phần khôi phục hàng nghìn ha đất.

Đây sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 bên cạnh việc hoàn thành các công trình trọng điểm quốc gia được Lãnh đạo Bộ Quốc phòng chỉ đạo tại Hội nghị quân chính Binh đoàn 12 vừa diễn ra sáng 12/1.

Trong năm qua, các đơn vị của Binh đoàn 12, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn đã thực hiện tìm kiếm, rà phá hàng trăm tấn bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, khôi phục hơn 4.000 ha đất phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân. Bên cạnh đó, nhiều dự án giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện có quy mô lớn Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, thuỷ điện Thác Mơ, gói thầu số 2 đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi đã vượt tiến độ như thi công.

Trong năm qua, Binh đoàn 12, đã thực hiện bàn giao 51 công trình giao thông, thủy điện với giá trị sản xuất hơn 4.500 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước