Sạt lở mùa mưa năm nay diễn biến phức tạp

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/06/2017 20:45 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia sạt lở sẽ có khả năng xảy ra cao hơn, tại nhiều điểm hơn và mức độ có thể sẽ còn trầm trọng hơn.

Hà Nội cũng như các tỉnh thành khác ở miền Bắc đã chính thức bước vào mùa mưa. Theo nhận định của các chuyên gia, mưa lớn diện rộng và những trận mưa đặc biệt lớn có thể sẽ còn đến vào tháng 7 và tháng 8 tới. Mưa lớn có thể gây ra hậu quả gì? Những cảnh báo nào cần được lưu tâm trong thời gian tới?

Miền Bắc bước vào mùa mưa lũ cũng là bắt đầu cao điểm của mùa sạt lở. Năm nay, theo các chuyên gia sạt lở sẽ có khả năng xảy ra cao hơn, tại nhiều điểm hơn và mức độ có thể sẽ còn trầm trọng hơn do cùng lúc tại các địa phương này có nhiều hoạt động khai thác khoáng sản, đổ thải trong xây dựng, chặt phá rừng. Các hoạt động này đã và đang tác động mạnh mẽ vào kết cấu địa chất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Trước những biến đổi này, hiện nay, Viện khoa học địa chất và khoáng sản đã cung cấp cho 15 tỉnh miền núi phía Bắc bộ bản đồ tỷ lệ 1:50.000 về hiện trạng trượt lở đất đá. 4 tỉnh trong số đó đã có bộ bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở. Hai bộ bản đồ này sẽ chỉ ra đâu là nơi đã sạt lở, đâu là nơi có nguy cơ sạt lở. Nó là cơ sở để các địa phương xây dựng quy hoạch tổng thể để có thể kiểm soát được khả năng sạt lở.

Theo bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá do Bộ Tài nguyên và Môi trường giúp đỡ xây dựng, hiện Lào Cai có đến 534 điểm có nguy cơ sạt lở. 215 biển cảnh báo nguy cơ sạt lở đất được cơ quan phòng chống thiên tai tỉnh Lào Cai đặt tại những vùng nguy hiểm. Các biển cánh báo đều được bố trí tại những nơi dễ quan sát, tác động trực tiếp tới ý thức chủ động phòng chống thiên tai của mỗi cộng đồng dân cư.

Tuy nhiên, công tác di dời dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ thiên tai ở Lào Cai hiện đang gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn hỗ trợ thấp, thiếu quỹ đất tái định cư. Hơn nữa, người dân không muốn di chuyển đến nơi ở xa nơi sản xuất nên cũng ảnh hưởng đến tiết độ sắp xếp dân cư của địa phương.

Việc sắp xếp dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ thiên tai là công việc cấp bách nhưng phải thực hiện trong lâu dài và đòi hỏi nguồn tài chính lớn. Vì vậy việc sử dụng bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ để cắm biển cảnh báo có thể xem là giải pháp trước mắt, khá hiệu quả, giúp nâng cao tính chủ động của cộng đồng trong phòng chống thiên tai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước