Sau phí tác quyền, chủ quán karaoke lại đau đầu với đề xuất cấm bán bia rượu

Minh Đức-Thứ năm, ngày 04/05/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Sau khi Bộ Y tế đề xuất việc cấm bán bia rượu tại quán karaoke, các chủ cơ sở kinh doanh tỏ ra rất lo lắng và e ngại việc cấm sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh thu.

Trong dự thảo Luật phòng chống tác hại của bia rượu mà Bộ Y tế đưa ra tại phiên họp của Ủy ban các vấn đề xã hội cuối tháng 4 vừa qua, Bộ đã đề xuất các giải pháp cấm bán rượu, bia tại quán karaoke, không bán bia rượu cho người dưới 18 tuổi, người đã có biểu hiện say và phụ nữ đang mang thai. Ngoài ra, cấm cán bộ, công chức và người lao động sử dụng bia rượu trong thời gian làm việc. Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, điều này sẽ giúp hạn chế tỷ lệ người dân sử dụng rượu bia, tình trạng say bia rượu và giảm khả năng tiếp cận sản phẩm bia rượu của người dân.

Sau khi thông tin dự thảo đề xuất cấm bán bia rượu tại các quán karaoke được đưa ra, rất nhiều ý kiến trái chiều đã cùng tranh luận về nội dung đề xuất này. Nhiều người ủng hộ với việc cấm bán bia rượu tại các quán karaoke nhưng cũng không ít người cho rằng đề xuất này không khả thi và rất khó để thực hiện khi ảnh hưởng nhiều đến doanh số bán hàng và doanh thu của các cơ sở kinh doanh karaoke.

Sau phí tác quyền, chủ quán karaoke lại đau đầu với đề xuất cấm bán bia rượu - Ảnh 1.

Nhiều chủ quán karaoke cho biết, nếu cấm bán bia tại quán sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh thu (Ảnh minh họa)

Bà Bích Thy - chủ quán karaoke trên đường Hoàng Quốc Việt cho hay: "Nhiều người tìm đến quán karaoke hát hò để cho vui, gặp bạn bè xôm tụ, uống 1 - 2 chai bia cho vui thôi chứ chẳng phải để say hay sát phạt nhau như quán nhậu. Nếu cấm thì cứ cho là sẽ mang lại an toàn đi nhưng khách sẽ mất vui, chúng tôi là người kinh doanh dịch vụ cũng mất doanh thu trong khi đầu tư cho 1 quán karaoke phải tính đến tiền tỷ và rất tốn kém. Đến quán karaoke mà không có chút đồ uống nhẹ cồn như bia thì chẳng khác gì hát ở nhà. Nếu thật sự cấm bia rượu ở quán karaoke thì có lẽ chúng tôi phải tính đến nước đóng cửa".

Trước thông tin Bộ y tế đề xuất cấm bán bia rượu trong quán karaoke, luật sư Trương Thanh Đức (Công ty luật Basico) cho biết quan điểm: "Thực tế, quán karaoke không phải là nơi tiêu thụ bia rượu chính, nếu cần nhậu thì khách có thể sẽ ra quán nhậu, đỡ tốn kém hơn nhiều khi vào quán karaoke. Việc khách hàng đến quán karaoke chủ yếu là để giải trí, gặp gỡ nhau, nếu có uống thì cũng chỉ cho vui. Nếu cố gắng cấm bia rượu trong quán karaoke thì nhiều người có thể sẽ ra hẳn những nơi bán bia rượu để uống và hội họp, vậy sẽ gia tăng hơn việc tiếp cận rượu bia. Tốt nhất, các nhà quản lý nên tránh việc cấm hết khi quản lý không được, có thể phản tác dụng và không mang lại hiệu quả như mong muốn".

Nói về giải pháp quản lý bia rượu hiệu quả, luật sư cho biết thay vì cấm người bán, cấm người uống thì có thể xem xét việc áp dụng mức thuế cao cho sản phẩm bia rượu và hạn chế độ tuổi uống. "Thực tế, nhiều quán karaoke có nguồn thu chính từ sản phẩm đồ uống, nếu cấm một cách cực đoan rất dễ xảy ra tình trạng có những trường hợp tìm cách lách luật để bán bia rượu, đến khi đấy thì sẽ càng khó quản lý".

Anh Hoàng - quản lý quán karaoke trên đường Nguyễn Khang cho biết, mới đây anh mới chi một khoản tiền không nhỏ để nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy cho quán, anh hiện cũng đang phải cân đối lại việc kinh doanh để trả tiền tác quyền các bài hát trong thời gian tới. Vì có rất nhiều khoản phải chi cho việc hoạt động của quán nên khi nghe đến việc có thể rượu bia sẽ bị cấm bán ở quán karaoke, anh Hoàng tỏ ra khá lo lắng: "Thực tế, phí dịch vụ karaoke doanh thu có cao hay không là ở nguồn thu từ các loại đồ ăn, nước uống. Nếu chỉ tính riêng tiền hát thì chỉ khoảng 300.000 - 400.000/giờ là cao. Nếu khách vào gọi thêm một vài két bia thì mới mang lại doanh thu chính cho quán. Nếu bây giờ cấm bán bia thì quán sẽ mất một nguồn thu rất lớn, sẽ rất khó để duy trì khi chúng tôi phải chi trả nhiều loại phí, thuế, trả lương thưởng cho nhân viên nữa".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước