Sẽ lập các đoàn kiểm tra giải ngân đầu tư công

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/04/2018 18:33 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Sắp tới sẽ thành lập các đoàn kiểm tra công tác giải ngân đầu tư công ở các lĩnh vực, Bộ, ngành trọng điểm.

Đây là nội dung trong buổi làm việc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công giữa Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư diễn ra sáng nay (10/4).

Nhiệm kỳ 2016-2020 là giai đoạn đầu tiên cả nước thực hiện đầu tư công trung hạn nên theo Luật Đầu tư công đã có nhiều quy định chặt chẽ, siết chặt đầu tư công và khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún, kém hiệu quả của những năm trước. Tuy nhiên, vì lần đầu thực hiện, chưa có kinh nghiệm nên phát sinh các vướng mắc như giao vốn cho địa phương chậm dẫn tới giải ngân vốn chậm.

Trong 2 năm liên tiếp, Chính phủ lần lượt ban hành nghị quyết thúc đẩy giải ngân đầu tư công nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn chưa như mong muốn. Năm nay, mục tiêu đặt ra là giải ngân 100% theo kế hoạch. Để đạt được mục tiêu này, thời gian tới nhiều giải pháp sẽ được thực hiện, trong đó sẽ thành lập các đoàn đi kiểm tra về đầu tư công ở một số địa phương như Hà Nội, TP.HCM, những nơi sử dụng vốn đầu tư công nhiều. Ngoài ra, một số Bộ được phân bổ, sử dụng vốn đầu tư công nhiều như giao thông vận tải, y tế, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường cũng sẽ được kiểm tra.

Luật Đầu tư công vẫn còn nhiều bất cập Luật Đầu tư công vẫn còn nhiều bất cập

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã từng rất sốt ruột trước tình trạng "có tiền mà không giải ngân được" vì "đầu năm thong thả cuối năm vất vả" của các chủ dự án.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước