Số người tử vong vì TNGT giảm trong 10 tháng qua

Theo ĐT Chính phủ-Thứ hai, ngày 27/10/2014 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê của Bộ GTVT, trong 10 tháng qua, cả nước xảy ra 20.801 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 7.475 người chết, 19.973 người bị thương.

Con số này so với cùng kỳ năm 2013 đã giảm 3.568 vụ, giảm 337 người chết và giảm 4.414 người bị thương. Như vậy, bình quân mỗi ngày, toàn quốc có 76 vụ tai nạn giao thông làm 27 người chết và 73 người bị thương.

Cụ thể, trong thời gian vừa qua, TNGT đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 8.697 vụ, làm chết 7.475 người, bị thương 5.064 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 395 vụ (-4,3%), giảm 337 người chết (-4,31%), giảm 518 người bị thương (-9,3%). Riêng va chạm giao thông xảy ra 12.104 vụ, làm bị thương nhẹ 14.909 người.

Riêng trong tháng 10, toàn quốc xảy ra 2.013 vụ, làm chết 717 người, bị thương 2.138 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 405 vụ (-16,15%), giảm 55 người chết (-7,12%), giảm 469 người bị thương (-18%).

Trước đó, đánh giá về tình hình TNGT, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng nhìn nhận, TNGT vẫn còn ở mức cao, đặc biệt gia tăng trên địa bàn nông thôn, còn xảy ra một số vụ đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe môtô.

Nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng này là do thanh tra, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm mới chỉ tập trung tại một số địa bàn; một bộ phận cán bộ thực thi nhiệm vụ còn có biểu hiện thiếu trách nhiệm, tiêu cực, làm trái quy định; buông lỏng trong công tác đăng kiểm, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cũng như công tác quản lý, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông nông thôn, các công trình cầu treo, cầu dân sinh ở vùng sâu, vùng xa, miền núi... còn bất cập.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước