“Sóc Trăng cần vượt lên chính mình để xây dựng cảm hứng cho DN đầu tư”

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 19/06/2018 19:33 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Sóc Trăng phải vượt lên chính mình để xây dựng niềm tin, cảm hứng cho người dân, doanh nghiệp trong đầu tư và kinh doanh.

Sáng nay (19/6), phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư và phát động khởi nghiệp của tỉnh Sóc Trăng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị tỉnh này phải vượt lên chính mình để xây dựng niềm tin, cảm hứng cho người dân, doanh nghiệp trong đầu tư và kinh doanh, nhằm đưa vùng đất hạ lưu sông Mekong trở thành vùng trung lưu về mức sống trong thập kỷ tới.

Đây là hội nghị xúc tiến đầu tư lớn nhất được tổ chức ở Sóc Trăng, tỉnh được coi là chỗ trũng nhất của vùng trũng về phát triển. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, dù vô cùng bận rộn và áp lực công việc nhưng vẫn về dự sự kiện này, vì Thủ tướng trân trọng tỉnh đã tìm được lối ra cho mình. Đây là lần làm việc thứ 3 của Thủ tướng với Sóc Trăng trong vòng 1 năm rưỡi qua. Sự hiện diện của Thủ tướng tại một tỉnh nghèo như Sóc Trăng làm các nhà đầu tư ngạc nhiên và đánh giá đây là sự cam kết mạnh mẽ của Chính phủ đối với họ.

Thủ tướng cho biết, Sóc Trăng trong tiếng Khmer là Srok Kh'leang có nghĩa là "Xứ kho bạc". Điều này cho thấy từ xưa vùng đất này đã được tiền nhân nhận diện có tiềm năng lớn như thế nào. Nhiều người đã nhìn Sóc Trăng như một tỉnh kém thuận lợi, tựa như "nằm trong hẻm sâu", nhưng thực ra lại rất đắc địa, vì tỉnh có hai mặt tiền, một phía biển và bên kia là sông Hậu đổ ra biển Đông. Chính vì thế, Thủ tướng mong muốn lãnh đạo tỉnh hãy vượt lên chính mình để xây dựng niềm tin, niềm cảm hứng cho người dân, doanh nghiệp trong đầu tư, phát triển dựa trên tiềm năng, lợi thế so sánh của mình.

“Sóc Trăng cần vượt lên chính mình để xây dựng cảm hứng cho DN đầu tư” - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Thủ tướng nhấn mạnh, một quốc gia hay một địa phương muốn thành công đều phải dựa vào tiềm năng và lợi thế so sánh của mình. Vấn đề là chìa khóa nào để biến những lợi thế so sánh thành lợi thế cạnh tranh. Từ đó, Thủ tướng đã chia sẻ tầm nhìn phát triển đối với Sóc Trăng dựa trên 3 trụ cột: nông nghiệp công nghệ cao; thủy sản sạch liên kết với công nghiệp chế biến được định vị ở phân khúc cấp cao; du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp sạch và năng lượng tái tạo. 3 trụ cột này sẽ đưa vùng đất hạ lưu sông Mekong trở thành vùng đất trung lưu về mức sống trong thập kỷ tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chỉ có nguồn cảm hứng mạnh mẽ như thế thì mới có hành động quyết liệt để đưa Sóc Trăng tiến lên. Và với Sóc Trăng, không có gì là không thể đạt được nếu có quyết tâm và tận dụng được thiên thời, địa lợi và nhân hòa; trong nhân hòa phải thu phục, thu hút người tài, đặc biệt là con em địa phương thành danh ở đâu đó, đắc nhân tâm họ để kéo họ về giúp sức cho quê hương. Bởi hiện nay, 530 người dân Sóc Trăng mới có 1 doanh nghiệp, thấp hơn 3,5 lần so với cả nước. Cả tỉnh mới chỉ có 10 doanh nghiệp lớn.

Thủ tướng cho biết, tỉnh nào thu hút được nhiều đầu tư thì di cư ít, đồng thời bày tỏ sự trăn trở về hình ảnh các cụ già phải nuôi cháu nhỏ, để cha mẹ lên Bình Dương tìm việc làm. Vì vậy, Sóc Trăng phải thu hút được đầu tư nhiều hơn, tạo ra công ăn việc làm nhiều hơn để người dân không phải bỏ xứ ra đi.

Ngay tại hội nghị này, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã trao quyết định, giấy chứng nhận và cam kết đầu tư với tổng vốn khoảng 6 tỷ USD. Trong đó, các dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư là 1 tỷ USD. Trong số này có nhiều dự án về điện gió, điện mặt trời của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC và quây đê lấn biển để hình thành 25.000 ha đất mới ở Cù Lao Dung phát triển nông nghiệp của Tập đoàn Xuân Thiện cũng được nghiên cứu đầu tư. Các doanh nghiệp cũng ủng hộ Sóc Trăng 100 tỷ đồng cho người nghèo.

Thủ tướng: Sóc Trăng cần khuyến khích khởi nghiệp mạnh mẽ hơn Thủ tướng: Sóc Trăng cần khuyến khích khởi nghiệp mạnh mẽ hơn

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Sóc Trăng cần khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa khởi nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước