Sự kiện nổi bật tuần: Bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật Bản

PV (tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 01/04/2017 08:46 GMT+7

Các nhà điều tra tại hiện trường nơi phát hiện thi thể em Lê Thị Nhật Linh. (Ảnh: Mainichi)

VTV.vn - Tìm thấy thi thể bé gái bị mất tích tại Nhật, chìm tàu Hải Thành 26, vụ việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh tại Thanh Hóa... là một số sự kiện đáng chú ý trong tuần qua.

Chìm tàu Hải Thành 26: Đã tìm thấy 6 thi thể thuyền viên

Trong tuần qua, thông tin tìm kiếm cứu nạn tàu Hải Thành 26 bị chìm ngoài khơi, 9 người mất tích đã được báo chí cập nhật liên tục và dư luận quan tâm.

Rạng sáng 28/3, tàu Hải Thành 26 trọng tải hơn 3.000 tấn, có 11 thuyền viên, chở clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ, khi đến vùng biển cách Vũng Tàu 44 hải lý về phía Đông đã va chạm với một tàu hàng khiến tàu chìm. Sau vụ tai nạn, 2 thuyền viên sống sót và 9 thuyền viên mất tích.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã họp bàn, triển khai tìm kiếm cứu nạn tàu Hải Thành 26 cùng các thuyền viên mất tích. Thủ tướng Chính phủ cũng có công điện về việc tìm kiếm cứu nạn tàu vận tải Hải Thành 26.

Sau nhiều ngày tích cực tìm kiếm, tính đến thời điểm 17h ngày 31/3, đã có 6 thi thể thuyền viên được tìm thấy và còn 3 thi thể vẫn chưa được tìm thấy. Hiện, hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam tiếp tục triển khai tại hiện trường.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu Hải Thành 26 Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu Hải Thành 26 Bảo đảm tuyệt đối an toàn khi trục vớt tàu Hải Thành 26 Bảo đảm tuyệt đối an toàn khi trục vớt tàu Hải Thành 26 Phát hiện thi thể thuyền viên thứ 2 của tàu Hải Thành 26 Phát hiện thi thể thuyền viên thứ 2 của tàu Hải Thành 26

Tìm thấy thi thể bé gái người Việt bị mất tích tại Nhật Bản

Truyền thông Nhật Bản ngày 26/3 cho biết, cảnh sát tỉnh Chiba đã phát hiện ra thi thể của một bé gái 9 tuổi gần một con kênh ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba. Cảnh sát xác nhận thi thể bé gái chính là Lê Thị Nhật Linh, quốc tịch Việt Nam đã mất tích từ sáng 24/3 tại tỉnh Chiba.

Truyền thông địa phương dẫn lời giới chức nước này cho biết, trên người em khi đó không có quần áo, giày dép và có dấu hiệu bị bóp cổ. Nơi phát hiện ra thi thể cách nhà và trường học của em khoảng 10km.

Vụ án sát hại bé gái người Việt đã gây phẫn nộ trong dư luận Nhật Bản, các hãng truyền thông lớn của Nhật Bản liên tục cập nhật các thông tin mới nhất về quá trình điều tra. Các bộ phận chức năng của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã phối hợp với các cơ quan liên quan nước sở tại, đồng thời tìm kiếm các phương án hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Dư luận Nhật Bản phẫn nộ vì bé gái người Việt bị sát hại Dư luận Nhật Bản phẫn nộ vì bé gái người Việt bị sát hại

VTV.vn-Vụ án sát hại bé gái người Việt đã gây phẫn nộ trong dư luận Nhật Bản, các hãng truyền thông lớn của Nhật Bản liên tục cập nhật các thông tin mới nhất về quá trình điều tra.

Sở Xây dựng Thanh Hóa vi phạm trong bổ nhiệm bà Quỳnh Anh

Cũng trong tuần qua, dư luận rất quan tâm tới kết quả thanh tra của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh tại Sở Xây dựng. Theo kết quả công bố ngày 30/3, Giám đốc Sở, tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã vi phạm, thiếu sót trong việc bổ nhiệm bà Quỳnh Anh.

Trước đó, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa đã bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ các chức vụ cấp Sở như Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản khi chưa đủ thời gian công tác ở lĩnh vực phụ trách, chuyên môn nghiệp vụ chưa đủ 3 năm trở lên, chưa có trình độ Trung cấp lý luận chính trị và chưa qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước.

Trong quá trình khai lý lịch đảng viên hàng năm, bà Quỳnh Anh đã vi phạm về kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực, không kê khai hoàn cảnh kinh tế của bản thân và gia đình.

Sở Xây dựng Thanh Hóa vi phạm quy định về bổ nhiệm cán bộ Sở Xây dựng Thanh Hóa vi phạm quy định về bổ nhiệm cán bộ

VTV.vn - Giám đốc Sở, tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã vi phạm, thiếu sót trong việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Cô giáo mầm non nhốt trẻ trong nhà vệ sinh và bỏ quên

Ngày 21/3, bé Mai Bảo Yến, 4 tuổi, đã được một người địa phương phát hiện lúc 18h tại trường mầm non Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Ở thời điểm đó, trường học đã khóa cửa. Theo lời kể của em bé và gia đình, Bảo Yến bị cô giáo nhốt trong nhà vệ sinh trường rồi quên mất. Đây là hình phạt của cô giáo khi bé vô tình va vào bạn khác, khiến bạn bị ngã. Tuy nhiên, các cô giáo lại nói bé chỉ bị đứng góc lớp, nhưng lại chạy ra ngoài ẩn nấp khiến các cô không biết.

Hai cô giáo liên quan đến sự việc đã bị tạm đình chỉ từ ngày 28 - 30/3. Đến chiều 30/3, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức cho biết, do sự việc cần có thêm thời gian để xác minh nên hai cô giáo này sẽ tiếp tục bị đình chỉ công tác cho đến khi cơ quan công an làm rõ sự việc.

Đình chỉ 2 giáo viên mầm non nhốt bé gái 4 tuổi Đình chỉ 2 giáo viên mầm non nhốt bé gái 4 tuổi Nhốt trẻ trong nhà vệ sinh: Cô giáo nói không, phụ huynh bảo có? Nhốt trẻ trong nhà vệ sinh: Cô giáo nói không, phụ huynh bảo có? Bé gái 4 tuổi tâm lý bất ổn khi bị cô giáo nhốt trong nhà vệ sinh và bỏ quên Bé gái 4 tuổi tâm lý bất ổn khi bị cô giáo nhốt trong nhà vệ sinh và bỏ quên

Công bố nguyên nhân vụ cháy tại KCN Trà Nóc, Cần Thơ

Tiếp tục vụ cháy tại Cần Thơ, ngày 27/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại Công ty Kwong Lung - Meko ở KCN Trà Nóc.

Sáng 28/3, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ cháy là do chập điện.

Còn nguyên nhân đám cháy bùng phát trở lại nhiều lần, Công an TP Cần Thơ cho biết: Nhà máy xây dựng khép kín theo kết cấu tổ ong nên khi xảy ra cháy, nguyên liệu ở giữa bị cháy trước rồi sau đó lan ra ngoài, lực lượng chữa cháy chỉ có thể phun nước ở bên ngoài mà không thể tiếp cận gốc của đám cháy nên khó khống chế. Mặt khác, kho chứa hàng nằm chung với phòng làm việc ở tầng 4 và tầng 5, nguyên liệu cháy là lông vũ nên khi tiến hành phun xịt nước và hóa chất từ phía ngoài, thì ngọn lửa dù tắt ở bên trên nhưng bên dưới vẫn cháy.

Sau đó, Sở Cảnh sát PCCC thành phố Cần Thơ đã công bố thông tin, công ty này có xây dựng hầm chứa 18.600 lít dầu nhưng không có báo cáo thiết kế với cơ quan chức năng.

Về thiệt hại, hiện vẫn chưa có con số thống kê thiệt hại cụ thể của vụ cháy. Tuy nhiên, Công ty TNHH Kwong Lung- Meko báo cáo sơ bộ, thiệt hại do cháy kho thành phẩm là khoảng 6 triệu USD, kho lông vũ khoảng 7 triệu USD.

Công ty may bị cháy ở Cần Thơ có hầm dầu gần 19.000 lít Công ty may bị cháy ở Cần Thơ có hầm dầu gần 19.000 lít Bộ Công an kiểm tra hiện trường vụ cháy Công ty Kwong Lung - Meko Bộ Công an kiểm tra hiện trường vụ cháy Công ty Kwong Lung - Meko Vụ cháy tại Công ty Kwong Lung - Meko, Cần Thơ: Nguyên nhân do chập điện Vụ cháy tại Công ty Kwong Lung - Meko, Cần Thơ: Nguyên nhân do chập điện

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước