Sự kiện nổi bật tuần: Dư luận phẫn nộ trước các vụ xâm hại, bạo hành trẻ

PV-Thứ bảy, ngày 18/03/2017 10:02 GMT+7

VTV.vn - Các vụ xâm hại và bạo hành trẻ em đã thu hút sự quan tâm cũng như gây ra sự phẫn nộ trong dư luận tuần qua.

Nhiều vụ xâm hại trẻ em gây bức xúc trong dư luận

Trong những ngày qua, các phương tiện truyền thông đưa nhiều tin bài phản ánh về việc một bé gái 8 tuổi ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội bị xâm hại nhiều lần, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu TP Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ xâm hại trẻ em ở quận Hoàng Mai. Đến ngày 13/3, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự này.

Đến chiều 16/3, ba ngành Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát Hà Nội đã họp thống nhất ra lệnh bắt tạm giam và khởi tố bị can Cao Mạnh Hùng về tội dâm ô với trẻ em theo điều 116 Bộ luật Hình sự.

Trong tuần qua, vụ việc bé gái lớp 1 nghi bị xâm hại tình dục tại trường cũng thu hút sự quan tâm của dư luận. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có công văn gửi UBND quận Thủ Đức đề nghị làm rõ vụ việc. Chiều 13/3, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã công bố kết quả giám định sơ bộ xác định, cháu bé bị xâm hại tại trường học không bị rách màng trinh và không có tinh trùng.

Trước đó, ngày 12/3, Chủ tịch nước yêu cầu Lãnh đạo Bộ Công an, VKSND tối cao chỉ đạo quyết liệt các cơ quan tư pháp, điều tra làm rõ và có kết luận về vụ xâm hại trẻ em ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em: Cần sự vào cuộc của toàn xã hội Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em: Cần sự vào cuộc của toàn xã hội Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị làm rõ vụ học sinh nghi bị xâm hại tình dục Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị làm rõ vụ học sinh nghi bị xâm hại tình dục Khởi tố vụ bé gái 8 tuổi bị xâm hại nhiều lần tại Hà Nội Khởi tố vụ bé gái 8 tuổi bị xâm hại nhiều lần tại Hà Nội

Hai bảo mẫu tại TP.HCM thừa nhận hành vi bạo hành trẻ

Hai bảo mẫu gồm bà Phạm Thị Mộng Thu (49 tuổi, chủ cơ sở giữ trẻ) và chị ruột là Phạm Thị Dạ Lan (51 tuổi) tại quận Gò Vấp (TP.HCM) đã thừa nhận hành vi bạo hành trẻ trước cơ quan công an.

Trước đó, một đoạn clip ghi lại cảnh bạo hành trẻ nhỏ khi đang cho ăn của 2 bảo mẫu trên tại cơ sở giữ trẻ tự phát ở địa chỉ 214/77, đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp đã gây phẫn nộ trong dư luận. Lực lượng chức năng đã ngay lập tức xuống kiểm tra và ra quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở trên.

Cơ quan chức năng TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở trông giữ trẻ có hành vi bạo hành trên địa bàn phường 17, quận Gò Vấp, để phục vụ điều tra.

Hai bảo mẫu tại TP.HCM thừa nhận hành vi bạo hành trẻ Hai bảo mẫu tại TP.HCM thừa nhận hành vi bạo hành trẻ Kinh hãi cảnh 'bảo mẫu' tống thức ăn, quăng trẻ xuống sàn ở nhà trẻ tại TP.HCM Kinh hãi cảnh "bảo mẫu" tống thức ăn, quăng trẻ xuống sàn ở nhà trẻ tại TP.HCM Bé trai 8 tháng tuổi tử vong do bảo mẫu cho uống thuốc an thần Bé trai 8 tháng tuổi tử vong do bảo mẫu cho uống thuốc an thần

Xe đi đón dâu gặp tai nạn nghiêm trọng ở Hà Nam, 17 người thương vong

Sáng 16/3, tại tỉnh Hà Nam, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách 16 chỗ đi đón dâu và xe tải chở vật liệu xây dựng đã xảy ra khiến 3 người thiệt mạng, 14 người bị thương.

Đến ngày 17/3, 5 trong tổng số 14 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông này đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Trong đó 2 nạn nhân nặng bị chấn thương sọ não và gãy chân, 3 trường hợp gia đình tự nguyện xin chuyển tuyến. Các nạn nhân còn lại bị nhẹ hơn đang dần ổn định sức khỏe, một số đã được xuất viện.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do xe chạy với tốc độ cao và thiếu quan sát.

Điều tra, làm rõ hành vi đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh

Vụ việc Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị gọi điện và nhắn tin đe dọa cũng là câu chuyện được dư luận rất quan tâm trong tuần qua.

Sau đề nghị tạm dừng một dự án nạo vét đường thủy do phát hiện có hành vi khai thác cát mà lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho là trái phép, rất nhiều cán bộ Sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh đã bị đe dọa.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ việc các đối tượng đứng sau "bảo kê", đe dọa cán bộ, lãnh đạo sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2017.

Vụ cát tặc lộng hành ở Bắc Ninh: Đình chỉ 3 thanh tra giao thông đường thủy Vụ cát tặc lộng hành ở Bắc Ninh: Đình chỉ 3 thanh tra giao thông đường thủy Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an điều tra kẻ đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an điều tra kẻ đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh: Bị đe dọa nhưng không thể làm ngơ trước cái sai Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh: Bị đe dọa nhưng không thể làm ngơ trước cái sai

Thủ tướng yêu cầu 3 tỉnh kiểm tra phản ánh chặt phá rừng

Thủ tướng vừa yêu cầu 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Đăk Lăk kiểm tra thông tin phá rừng do báo chí phản ánh thời gian qua.

Trước đó, báo Nhân dân điện tử ngày 1/3/2017 có các bài: "Vào điểm nóng phá rừng Ea Súp" và "Ngang nhiên chặt phá rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đăkrông (Quảng Trị)"; báo VOV điện tử ngày 1/3/2017 có bài: "Báo động khai thác gỗ hương trái phép".

Đắk Nông: Khởi tố cán bộ hủy hoại rừng Đắk Nông: Khởi tố cán bộ hủy hoại rừng Có thể khởi tố vụ phá rừng phòng hộ Khánh Phú, Khánh Hòa Có thể khởi tố vụ phá rừng phòng hộ Khánh Phú, Khánh Hòa Quảng Bình: Kỷ luật hàng loạt cán bộ để mất rừng Quảng Bình: Kỷ luật hàng loạt cán bộ để mất rừng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước