Tăng cường phát huy tính độc lập của Kiểm toán Nhà nước

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/01/2019 19:12 GMT+7

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 14/1, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Năm vừa qua, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị về xử lý tài chính lên tới trên 89.600 tỷ đồng. Riêng kiến nghị về tăng thu, giảm chi ngân sách là 44.466 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Số liệu này được Kiểm toán Nhà nước công bố tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 diễn ra sáng nay (14/1).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, với kết quả này, Kiểm toán Nhà nước đã góp phần tích cực vào việc quản lý hiệu quả ngân sách, tài sản Nhà nước và việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn trong năm nay, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo, tăng cường phát huy tính độc lập, hoạt động công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác. Lưu ý Kiểm toán Nhà nước cần quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, đề cao đạo đức, kỷ luật công vụ; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm những cá nhân có biểu hiện tiêu cực, suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết với trách nhiệm giám sát tối cao hoạt động của tổ chức bộ máy nhà nước, tới đây Quốc hội sẽ tiếp tục tạo điều kiện để Kiểm toán thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước