Tăng cường phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/04/2018 10:28 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

VTV.vn - Bộ NN&PTNT vừa có Công điện khẩn gửi các địa phương trên cả nước về việc tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh dại.

Chỉ trong 3 tháng qua, cả nước đã có 16 trường hợp tử vong do bệnh dại. Lo ngại con số này còn có khả năng gia tăng do hiện nay cả nước bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nóng, là mùa thuận lợi cho bệnh dại phát sinh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có Công điện khẩn gửi các địa phương trên cả nước về việc tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh dại.

Trong đó đáng chú ý là phát động tháng cao điểm phòng chống bệnh dại, bắt đầu từ 15/4 đến hết tháng 5 năm nay với nội dung trọng tâm là quản lý đàn chó nuôi và tiêm phòng triệt để vaccine dại cho đàn chó. Công điện cũng lưu ý bà con khi bị chó cắn hay mèo cào cần đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý vết thương, điều trị dự phòng kịp thời. 

Các hộ nuôi chó cần thực hiện nghiêm túc việc khai báo, đăng ký chó nuôi với chính quyền địa phương, chấp hành việc tiêm phòng dại, xích, nhốt, rọ mõm cho chó nuôi theo đúng quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước