Tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động hợp tác xã

Mạnh Thành, Thành Nam, Danh Tuấn (Đài PT-TH Lâm Đồng)-Thứ sáu, ngày 07/07/2017 21:10 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Thành Chung

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, cùng với tăng cường tuyên truyền, các bộ, ngành cần tập trung tháo gỡ ngay khó khăn cho hoạt động hợp tác xã.

Kinh tế hợp tác xã hiện mới chỉ đóng góp 5% vào tăng trưởng kinh tế của đất nước. Đây là thông tin được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được tổ chức sáng 7/7 tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Để kinh tế hợp tác phát triển, Phó Thủ tướng cho rằng: Cùng với tăng cường tuyên truyền, các bộ, ngành cần tập trung tháo gỡ ngay khó khăn cho hoạt động hợp tác xã như: Hoàn thành việc đăng ký chuyển đổi, giải quyết thủ tục giải thể, phá sản các hợp tác xã đã ngừng hoạt động để tạo điều kiện cho các hợp tác xã kiểu mới ra đời.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương nghiên cứu sửa đổi các văn bản pháp luật để tạo điều kiện về vốn, đất đai, tín dụng cho các hợp tác xã hoạt động.

Trước đó vào chiều qua (6/7), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về kinh tế xã hội. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đề nghị Lâm Đồng cần chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình hợp tác, tổ hợp tác kiểu mới, để tạo đà cho sự phát triển tốt hơn trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước