Thủ tướng đề nghị Liên minh Hợp tác xã quốc tế tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 20/04/2017 20:28 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị Liên minh Hợp tác xã quốc tế châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã Việt Nam.

Tiếp Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương Li Chun-seng, cùng các đại biểu dự Hội nghị Bộ trưởng hợp tác xã khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 10 diễn ra tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hội nghị với đại diện của 94 nước đã thảo luận về giải pháp phát triển bền vững hợp tác xã, cùng với mục tiêu nâng số người tham gia các hợp tác xã trên toàn cầu từ 1,5 triệu như hiện nay lên 2 tỷ thành viên vào năm 2030 và doanh thu của hợp tác xã sẽ chiếm 1/5 tổng doanh thu toàn cầu.

Thủ tướng đề nghị Liên minh Hợp tác xã quốc tế tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Chính phủ đang phát động mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp quốc gia và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thủ tướng cũng khẳng định phát triển hợp tác xã được Đảng, Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sẽ thành lập 1,5 vạn hợp tác xã.

Chủ tịch Li Chun-seng cho biết, Hội nghị Bộ trưởng hợp tác xã khu vực châu Á - Thái Bình Dương ở Hà Nội là xuất phát điểm để Liên minh hành động mạnh mẽ hơn nữa nhằm phát triển phong trào hợp tác xã trên toàn thế giới. Bởi hợp tác xã đóng vai trò đặc thù trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước, trong đó có thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Với 1,5 tỷ thành viên, phong trào hợp tác xã đang phải đối mặt với nhiều thách thức như nâng cao khả năng cạnh tranh. Vì vậy, Hội nghị Bộ trưởng tại Hà Nội nhằm nâng cao sự kết nối giữa Chính phủ và các hợp tác xã, cũng như tìm kiếm giải pháp để giải quyết các thách thức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước