Thái Lan tiếp nhận lao động Việt Nam ngành đánh bắt cá và xây dựng

Quang Phồn - Đăng Giáp (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 20/04/2016 16:36 GMT+7

VTV.vn - Thái Lan sẽ tiếp nhận lao động Việt Nam làm việc trong hai ngành nghề là đánh cá và xây dựng

Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Lao động Thái Lan vừa thống nhất quy trình, thủ tục đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Thái Lan và các loại chi phí dự kiến người lao động chi trả và các đơn vị được tham dự việc tuyển dụng lao động.

04 đơn vị là Trung tâm Lao động ngoài nước - trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH; Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Bình và 05 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hai ngành nghề được chỉ định để tuyển dụng lao động là đánh bắt cá và xây dựng.

Cuối tháng 4/2016 này, Thái Lan sẽ đưa ra mẫu hợp đồng lao động, tài liệu đào tạo giáo dục định hướng cho lao động trước khi xuất cảnh, nội dung kiểm tra sức khỏe và danh sách các cơ quan tiếp nhận phía Thái Lan cũng như các chi phí người lao động phải chi trả để chính thức có thể tuyển dụng lao động vào tháng 5 năm 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước