Thanh Hóa: Mẫu chất thải làm ngao chết vượt ngưỡng cho phép

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/01/2017 10:58 GMT+7

Ảnh: Báo Thanh Hóa

VTV.vn-Kết quả phân tích mẫu nước biển và mẫu tang vật chất thải liên quan đến vụ ngao chết hàng loạt tại xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc cho thấy: các chỉ tiêu đều vượt ngưỡng cho phép.

Chiều 8/1, Sở Tài nguyên Môi trường Thanh Hóa cho biết đã có kết quả phân tích mẫu nước biển và mẫu tang vật chất thải liên quan đến vụ ngao chết hàng loạt tại xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc. Các mẫu này cho thấy các chỉ tiêu về môi trường đều vượt ngưỡng cho phép, một số chỉ tiêu vượt cao từ vài trăm đến vài nghìn lần.

Trước đó, ngày 31/12/2016, người dân xã Hải Lộc đã bắt quả tang 2 đối tượng chở 14 thùng phuy nhựa chứa chất thải tẩy rửa chế biến hải sản đổ xuống bãi nuôi ngao. Kết quả phân tích chất thải này cho thấy, tất cả các chỉ tiêu về chất thải ra môi trường đều vượt so với quy chuẩn Việt Nam, trong đó một số chỉ tiêu vượt cao như: hàm lượng oxy cần thiết để oxy hóa cao hơn từ 600 đến hơn 1.900 lần; Hàm lượng chất Cadimi có độc tính vượt trên 1.500 lần...

Hiện tượng ngao chết hàng loạt diễn ra tại các xã Hải Lộc, Đa Lộc (huyện Hậu Lộc) và xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa) diễn ra từ ngày 19/12/2016 với tỷ lệ chết từ 15 đến trên 70%. Ngành nông nghiệp Thanh Hóa đã loại trừ nguyên nhân ngao chết do dịch bệnh.

VTV.vn - Hàng nghìn tấn ngao sắp đến kỳ thu hoạch tại xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa bỗng chết hàng loạt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Thanh Hóa

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước