Thủ đoạn mới phá rừng trái phép

Mạnh Cường, Đình Hưng (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 25/06/2017 09:37 GMT+7

VTV.vn - Thủ đoạn mới của các đối tượng lâm tặc là chặt hạ những cây gỗ nghiến cả trăm năm tuổi chỉ để khai thác lấy một phần bìu nghiến.

Tỉnh Bắc Kạn hiện có gần 280.000 ha rừng tự nhiên. Đây là nơi tập trung nhiều cây gỗ nghiến quý hiếm có tuổi đời hàng trăm năm. Thời gian gần đây, chính quyền địa phương này đang gặp nhiều khó khăn trong quản lý và bảo vệ rừng. Nguyên nhân là do các đối tượng lâm tặc đã sử dụng những thủ đoạn rất tinh vi: Chặt hạ những cây gỗ nghiến cả trăm năm tuổi, chỉ để khai thác lấy một phần bìu nghiến là sản phẩm có giá cao trên thị trường hiện nay.

Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, 5 tháng đầu năm nay, trên cả nước đã xảy ra hơn 7.800 vụ chặt phá rừng, 749 ha rừng bị chặt phá trái phép. Còn tại tỉnh Bắc Kạn, năm 2016 chỉ có gần 600 m3 gỗ bị chặt hạ trái phép. Nhưng 6 tháng đầu năm 2017, đã có hơn 883 m3 gỗ bị chặt phá trái phép.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước