Thu phí không dừng khó đạt tiến độ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 14/10/2017 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tính tới thời điểm hiện tại, mới chỉ 12 trên tổng số 28 trạm BOT đưa hệ thống thu phí không dừng vào hoạt động, đồng nghĩa hơn 50% số trạm BOT tiếp tục lỡ hẹn tiến độ.

"Không triển khai thu phí tự động trước ngày 30/10, các trạm BOT trong danh mục 28 trạm thu phí BOT sẽ bị dừng hoạt động thu phí" là khẳng định của Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án Thu phí tự động không dừng - giai đoạn 1 áp dụng cho QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo hình thức BOT.

Đại diện Tổng cục Đường bộ cũng nhấn mạnh đây là chủ trương bắt buộc phải thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội, hướng tới sự hài lòng và thuận lợi cho người tham giao giao thông, đảm bảo minh bạch trong quá trình thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Sau 2 năm, 7 vòng đàm phán và hàng chục lần lùi tiến độ, cuối tháng 9/2017, vẫn còn 2/28 trạm BOT chưa ký hợp đồng lắp đặt công nghệ là BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp và BOT 194.

Ngày 30/10 là thời hạn cuối cùng được cơ quan quản lý nhà nước đưa ra để 28 trạm BOT đưa thu phí tự động vào hoạt động trong khi chỉ mới 12/28 trạm BOT áp dụng thu phí không dừng.

Trạm thu phí Hoàng Mai, Nghệ An bắt đầu thu phí không dừng Trạm thu phí Hoàng Mai, Nghệ An bắt đầu thu phí không dừng Đẩy nhanh áp dụng thu phí điện tử tự động không dừng ở Tây Nguyên Đẩy nhanh áp dụng thu phí điện tử tự động không dừng ở Tây Nguyên Dừng thu phí đối với trạm BOT không sửa chữa vệt hằn lún Dừng thu phí đối với trạm BOT không sửa chữa vệt hằn lún

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước